Việt Nam cổ võ cho một vai trò lớn hơn của Ấn Độ trong khối ASEAN

DCVOnline – Tin The Hindu News

pbmViệt Nam hôm nay cổ võ cho sự có mặt lớn hơn của Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á về chính trị và kinh tế.

Hoan nghênh cam kết và sự tham gia của Ấn Độ với các nước ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Phạm Bình Minh, cho biết “tất cả chúng tôi đều muốn có sự hiện diện của Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á, không chỉ về chính trị, mà còn về kinh tế.”

Ngoại trưởn CHXHCNVN Phạm Bình Minh phst biieru tại Ấn Độ, New Delhi, July 12.  Nguồn: newkerala.com
Ngoại trưởn CHXHCNVN Phạm Bình Minh phát biểu tại Ấn Độ, New Delhi, July 12. Nguồn: newkerala.com

“Ấn Độ có sự hiện diện đáng gờm ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vì đây là một nước lớn, với một nền kinh tế lớn và vì Ấn Độ sẵn sàng đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.”

Phát biểu tại một buổi họp trước một tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, Hội đồng Thế giới vụ, ông Phạm Bình Minh đề cập đến những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số quốc gia trong vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và biển Đông Trung Hoa và ông nhấn mạnh về tự do hàng hải trên biển và trong khu vực mà Bắc Kinh xem như sân sau của mình.

Ông Bình Minh hoan nghênh chủ trương của Ấn Độ phản đối việc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và cho biết khu vực phía biển Đông Trung Hoa, với tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ và thủy sản, là “vô cùng quan trọng” “chung cho toàn cầu” cũng như chủ quyền của mỗi quốc gia trong khu vực.

Với sự hợp tác tích cực hơn của Ấn Độ với khối ASEAN, “chúng ta có thể ước mơ có mối liên kết chặt chẽ, có hiệu quả trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn, và sau cùng là cùng chia sẻ sự thịnh vượng và nền hòa bình chung của khu vực,” ông Phạm Bình Minh nói.

Ông cho biết chính sách “Nhìn về hướng Đông” của Ấn Độ đã đóng một vai trò xây dựng trong khu vực ASEAN qua các sáng kiến về an ninh và hợp tác kinh tế cùng bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn để khai thác tiềm năng giữa ASEAN và Ấn Độ.

© 2013 DCVOnline


Nguồn: Vietnam pitches for greater Indian role in ASEAN. The Hindu | Published: July 12, 2013 18:37 IST | Updated: July 12, 2013 18:53 IST.

3 Comments on “Việt Nam cổ võ cho một vai trò lớn hơn của Ấn Độ trong khối ASEAN

  1. THƯA : Lóng rày, recently, rất nhiều sự kiên đáng quan tâm, rất có
    thể dẫn tới cái bến chờ mong. Tuy nhiên, vì sao mà nhà huyên vắng
    vẻ quá.
    TMY tôi tự nhận mình thuộc loại tầm tầm so với các bạn đọc uyên
    bác khác,nên rất ngại ngần phát biểu, rất có thể sẽ bị lạc lõng,
    hiểu nhầm
    Lại thưa, những sự kiện về Đường SANG tây du ký, cùng việc CS
    VN tâng bốc chàng Cà Ry Ấn Độ, thấy cũng có ý tứ cả đó… mà…
    ( Buồn chơi vơi, tạm ngưng)

  2. Ấn Độ làm đối trọng.
    Năm xưa, khi Mỹ ban cho Tàu bí mật nguyên tử để chế tạo bom
    nguyên tử,thì Liên Sộ cũng ban cho Ấn Độ bí mật nguyên tử để
    chế tạo (cũng) bom nguyên tữ.
    Ngày nay, nhìn sang con sư tử hống gầm ghè là Trung Cộng, thì
    VNCS lại tang bốc, mời mọc Ấn Độ lên mây xanh. VNCS mần như
    rứa, phải chăng là do cố vấn Hoa Kỳ rỉ tai gì chăng.
    Vậy thì, ai ai trên ni đang tuyên truyền về hiểm họa Trung Cộng,
    cũng nên biết rằng, nếu có Trung Cộng thì cũng có Ấn độ và Khối
    Đông Nam Á, lại có chú Sam nghe ngóng đàng sau.
    Theo Ý nghĩ, sẽ không có War,mà sẽ có Conflict hòa hoãn mà thôi.

    • Cari với Suhi đang càng ngày càng hướng tới mối quan hệ mạnh mẽ, kể cả thương vụ quân sự nữa. Chỉ cái gọng kìm Sushi và Cari đủ cho thằng Tàu ngao ngán rồi. Chưa nói chú SAM nhà ngươi đứng đằng sau, nhá đèn chỗ này, chỗ nọ. VN có lẻ nhận ra, đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi than phận chư hầu. Nhưng nhất định phải triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản, để ngoi lên khỏi tình trạng nhược tiểu mới mong có Felafel mà ăn, hay là môt Israel Á châu Cụ Ý à.