Thông báo

DCVOnline

NXP_2014bwsDCVOnnline vừa mất một người bạn quý.  Một thời anh đã bay cùng Đàn Chim Việt.

DCVOnline.net
DCVOnline.net

Anh Nguyễn Xuân Phước sinh ở Quảng Nam, Việt Nam ngày 26 tháng 1 năm 1954.

Là cựu học sinh trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký ở Sài Gòn (196x-1972); 1972 anh sang Hoa Kỳ theo học khoa Kinh tế ở Đại học California tại Berkeley, tốt nghiệp cử nhân năm 1978; tiếp tục theo học Luật và tốt nghiệp Doctor of Jurisprudence (JD) tại Đại học Rutgers năm 1996. Luật sư Nguyễn Xuân Phước mở văn phòng hoạt động ở Dallas từ năm 1997.

Phước là người cầm bút, và còn là một người tích cực vận động dân chủ cho Việt Nam. Hoạt động vì dân chủ đã đưa anh đến nhiều nước ở Châu Á như Myanmar, Thái Lan, Singapore, Philippines, Nam Hàn nơi anh đã gặp Kim Dae-Jung, lãnh đạo đối lập tại Hàn Quốc vào thời điểm đó; Phước cũng đã liên lạc với Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (National League for Democrac) của Aung San Suu Kyi cả khi bà còn đang bị quản thúc và sau khi được trả tự do năm 2013.

Từ năm 2005 trở đi Phước đã nhiều lần đệ trình danh sách các tù nhân lương tâm tại Việt Nam cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Một năm sau khi bắt đầu trị bệnh ung thư máu anh Nguyễn Xuân Phước đã qua đời vào ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Bằng hữu và gia đình sẽ mãi mã thương nhớ anh. Mong anh bình an nơi nước Chúa.

Phước, áo đen ngồi bên phải, trong phiên họp với Đàn Chim Việt, tháng 10, 2005. USA. Nguồn Đàn Chim Việt.
Phước, áo đen ngồi giữa, bên phải, trong phiên họp với Đàn Chim Việt, tháng 10, 2005. USA. Nguồn Đàn Chim Việt.
Phước, người bạn quý mến của Đàn Chim Việt/DCVOnline.
Phước, người bạn quý mến của Đàn Chim Việt/DCVOnline (Circa 2013-2014). Nguồn TTĐ
Dưỡng đường ở Dallasnowi Phước sống những ngày tháng sau cùng. Nguồn PBV.
Dưỡng đường ở Dallas nới Phước đã có thòi gian hồi dưỡng. Những ngày tháng sau cùng Phước ở  với gia đình người chị. Nguồn PBV.

Memorial to Phuoc Nguyen, 1954 – 2015