Việt Nam nhập cảng 10,7 tỉ đô-la hàng Trung Quốc 3 tháng đầu năm 2016

DCVOnine (Tin Tân Hoa Xã)

china-vnHÀ NỘI – Hải quan Việt Nam, hôm thứ Ba cho hay, trong quý đầu tiên (Q1) năm 2016, Việt Nam đã chi 10,7 tỷ $ để nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc, khoảng 28 phần trăm của tổng kim ngạch nhập cảng của Việt Nam.

Trị giá hàng TQ xuất cảng sang Việt Nam: www.tradingeconomics.com
Trị giá hàng TQ xuất cảng sang Việt Nam: www.tradingeconomics.com

Báo đài địa phương dẫn lời giới chức quan Hải quan Việt Nam cho biết, trong giai đoạn này, Trung Quốc là nước cung cấp hàng đầu tại Việt Nam với các mặt hàng như máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, hàng may mặc, vật liệu dệt may, điện thoại di động và phụ kiện, máy tính và phụ kiện, và các loại vải và những mặt hàng khác.

Cũng trong thời gian này, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá 4,2 tỷ $ sang Trung Quốc.

Cùng lúc, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đứng thứ hai và thứ ba trong số các nhà xuất khẩu lớn của Việt Nam với doanh thu 6,8 tỉ $ và 5,3 tỉ $.

Trí hàng TQ nhập cảng từ Việt Nam. Nguồn: www.tradingeconomics.com
Trí hàng TQ nhập cảng từ Việt Nam. Nguồn: www.tradingeconomics.com

Cũng theo Hải quan Việt Nam, trong quý đầu năm, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với các đối tác nước ngoài đạt trên 76,2 tỉ $. Kim ngạch xuất khẩu của cả nước là 38,77 tỉ $ và kim ngạch nhập khẩu là 37,43 $ tỷ đô-la.

© 2016 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Vietnam spends $10.7b on Chinese imports in Q1: statistics. Xinhua, 2016-04-20