Việt Nam bỏ tù 2 người hoạt động dân chủ

DCVOnline | Tin Associated Press

rightsHÀ NỘI, Việt Nam – Một tòa án ở miền bắc Việt Nam đã kết án một cựu sĩ quan quân đội và một người hoạt động khác hơn 10 năm tù cho mỗi người và cáo buộc họ âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản.

Ông Trần Anh Kim (p) và ông Lê Thanh Tùng (t) trước vành móng ngựa. Nguồn: Vietnamenet
Ông Trần Anh Kim (p) và ông Lê Thanh Tùng (t) trước vành móng ngựa. Nguồn: Vietnamenet

Báo mạng Vietnamnet của nhà nước Cộng sản đưa tin Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng bị kết tội lật đổ chính quyền tại một phiên tòa kéo dài một ngày vì đã thành lập “nhóm phản động mang tên Lực lượng Quốc gia vì Dân chủ”. Họ đã bị lần lượt kết án 13 năm và 12 năm và 4 năm quản chế tại nhà sau khi mãn hạn tù.

Kim, một cựu sĩ quan quân đội 67 tuổi, trước đây đã bị tù hơn 5 năm rưỡi vì vi phạm luật an ninh quốc gia trongmột vụ án năm 2009 cũng liên quan đến những gì chính quyền Việt Nam gọi là âm mưu lật đổ chính phủ.

Luật sư và nhân viên tòa án ở tỉnh Thái Bình, nơi tổ chức xét xử hôm thứ sáu không nhận bình luận vào hôm thứ Hai.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông “vô cùng lo ngại vì việc kết án” và rằng “tất cả mọi người có quyền tự do ngôn luận và lập hội.” Ông nói tiếp,

“Khuynh hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết án những người hoạt động ôn hoà là điều đáng ngại và có thể làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về vấn đề nhân quyền.”

Ông cũng kêu gọi Việt Nam thả hai người nói trên và tất cả các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các mọi người ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trả thù.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ và một số chính phủ phương Tây khác đã chỉ trích Việt Nam bắt giam người bày tỏ quan điểm của họ trong ôn hoà, Hà Nội cho rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.

© DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Vietnam jails 2 democracy activists for attempted subversion. Associated Press December 19, 2016.

1 Comment on “Việt Nam bỏ tù 2 người hoạt động dân chủ

  1. PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH TRỊ

    Chính trị như dòng chảy
    Pháp luật như kinh mương
    Dòng chảy khi quá lạm
    Kinh mương bị tràn bờ

    Khi đã bị khỏa bờ
    Kinh mương đâu nào thấy
    Thấy chỉ toàn nước lũ
    Một màu trắng phau phau

    Nhưng nước lũ nào trong
    Mà quện nhiều rác rến
    Nhiều thân cây gỗ mục
    Nhiều sắc đỏ bùn lầy

    Từ đó cũng hiểu rồi
    Giữa pháp luật chính trị
    Pháp luật cần khuôn mẫu
    Chính trị phải tuân theo

    Nên các nước tự do
    Pháp luật luôn chắc chắn
    Như kinh mương toàn đúc
    Nước lũ khó tràn bờ

    Còn những nước độc tài
    Pháp luật như mương đất
    Chỉ cần chút lũ tràn
    Mương đất phải sụp hết

    Độc tài tợ nước lũ
    Nó phủ hết mọi ranh
    Xóa tam quyền phân lập
    Chỉ còn lũ mông mênh

    Tội này do ông Mác
    Đưa giai cấp đấu tranh
    Hiểu đời như trò trẻ
    Làm loài người tanh banh

    Nó xóa nhòa dân chủ
    Nó xóa nhòa tự do
    Còn độc tài là chính
    Biến người thành sâu đo

    Đời phải đo để sống
    Không được quá tầm nhìn
    Bởi khi đo quá lố
    Là nguy hiểm như in

    Thân phận người thành vậy
    Chỉ còn biết im lìm
    Đấy cuộc đời giải phóng
    Mà Mác vốn từng tin

    Công ơn hay tội đồ
    Cái này cần hỏi Mác
    Nhưng Mác chết lâu rồi
    Khiến đời hoài thắc mắc

    Thắc mắc đành im lặng
    Cấm ai nói lên lời
    Bởi nói là phạm pháp
    Cuộc đời thành trò chơi

    Chơi sao giống như thiệt
    Thiệt mà giống như chơi
    Học thuyết ông Các Mác
    Quả học thuyết để đời

    Nó hơn hai trăm năm
    Nhiều nơi còn bền vững
    Cái bền vững dị kỳ
    Làm nhân loại oái oăm

    NGÀN SAO
    (24/12/16)