Navarro, chủ trương chống thương mại tự do đang phàn nàn rằng nhiều nước không buôn bán vật dụng y tế vì coronavirus

Joseph Zeballos-Roig | DCVOnline

Một trong những cố vấn thương mại hàng đầu của Trump — người từ lâu đã chỉ trích thương mại tự do — đã đả kích các nước khác vì không buôn bán tự do vì sự bùng phát của coronavirus trên toàn cầu. Peter Navarro nói,

Perter Navarro. Nguồn: Andrew Harnik / AP

“Hoa Kỳ đứng một mình.”

Một số quốc gia như Nga và Đức đang áp đặt các hạn chế việc bán mặt nạ và mặt nạ phòng độc ra nước ngoài.

Navarro từ lâu đã khuyến khích và cổ động cho chính sách bảo hộ của Trump và chỉ trích các hiệp định thương mại tự do.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Tài chính (FT) công bố hôm thứ Năm, Navarro đã phàn nàn rằng Hoa Kỳ cô đơn” trong việc đối phó với sự lây lan của virus.” Navarro nói,

“Giống như trong đại dịch cúm H1N1 năm 2009, hành động của các đối thủ chiến lược và của những nước được coi là đồng minh một lần nữa chứng minh rằng trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, Mỹ cô đơn.” Peter Navarro

Navarro nói tiếp,

“Những hành động như vậy chính là lý do tại sao chính quyền Trump cần đem khả xưởng sản xuất và chuỗi cung ứng cho các loại thuốc thiết yếu về lại Mỹ và đồng thời giảm sự lệ thuộc của Mỹ vào nước ngoài, tăng cường cơ sở kỹ nghệ y tế công cộng và bảo vệ nền kinh tế, công dân ta và nền an ninh quốc gia của chúng.”

Peter Navarro

Báo Financial Times đưa tin, Đức, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu hạn chế đối bán các vật dụng y tế như mặt nạ và mặt nạ phòng độc vào đầu tuần này. Pháp đang dự trữ vật dụng phòng thântrong khi Ấn Độ đã hạn chế xuất cảng các nguyên liệu dược phẩm.

New York Times đưa tin Navarro từ lâu đã khuyến khích bản năng bảo hộ của Trump và khuyến khích ông xé bỏ hết những thỏa thuận thương mại. Ông cũng thúc đẩy tổng thống giữ thế hung hăng với Trung Hoa trong cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hôm thứ ba, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới đẩy mạnh sản xuất thiết bị bảo vệ để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus trong một thông cáo báo chí nói,

“Không có chuỗi cung ứng an toàn, rủi ro cho nhân viên y tế trên toàn thế giới là điều có thật. Kỹ nghệ và chính phủ phải hành động nhanh để tăng nguồn cung, giảm bớt việc hạn chế xuất cảng và đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn đầu cơ và tích trữ.

Chúng tôi không thể ngăn chận COVID-19 mà không bảo vệ nhân viên y tế trước.”  

Tedros Adhanom Ghebreyesus/WHO

Tính đến sáng thứ Sáu, coronavirus đã lây nhiễm cho hơn 100.000 người tại ít nhất 88 quốc gia ngoài quốc gia xuất phát, Trung Hoa. Số người chết đã vượt qua 3.300 người, đa số ở Hoa lục. Tại Mỹ, có hơn 230 trường hợp nhiễm coronavirus được công bố và 11 người đã chết.

Cập nhật (3/8/2020, 5:53 PM): JHU online dashboard for tracking the worldwide spread of the coronavirus outbreak #COVID19. Nguồn https://bit.ly/2uABS02

© 2020 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: A Trump advisor who opposes free trade is complaining that countries aren’t trading medical supplies because of the coronavirus | Joseph Zeballos-Roig | Markets Insider | Mar. 6, 2020.