Nguyễn Tấn Dũng bỏ cuộc chạy đua làmTổng bí thư Đảng CSVN

DCVOnline | Tin BBC

vc-sandalsThủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã rút khỏi cuộc đua tranh ghế lãnh đạo Đảng Cộng sản.

(LR) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng, Ngô Văn Dụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự lễ đặt vòng hoa tại lăng Hồ Chí Minh trước khi Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP), tại Hà Nội ngày 20 tháng 1, 2016. Nguồn: copyright AFP
(LR) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng, Ngô Văn Dụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự lễ đặt vòng hoa tại lăng Hồ Chí Minh trước khi Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP), tại Hà Nội ngày 20 tháng 1, 2016. Nguồn: copyright AFP

Ông Dũng (bìa trái) đã bỏ cuộc chay đua dành ghế Tổng Bí thư để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng (thứ hai bên trái)

Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã rút khỏi cuộc đua tranh ghế lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền.

Ông không giành được đủ sự ủng hộ của các đại biểu tại Đại hội Đảng XII, mở đường cho đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại ghế Tổng Bí Thư.

Các thông tín viên nói rằng sự nghiệp chính trị của ông Dũng, người đã giám sát 10 năm cải cách kinh tế, đã chấm giứt.

Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản vẫn chưa được hoàn thành.

Đại hội XII sẽ kết thúc vào thứ Tư sắp tới.

Tên của ông Dũng đã được các đại biểu là thành viên của Ban Chấp hành Trung ương mới đề nghị, cho Dũng thêm một cơ hội để thách đố Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng đảng Đại hội XII đã bỏ phiếu hôm thứ Ba chấp nhận quyết định của Thủ tướng rút tên sau khi được đề cử và không giành được đủ sự ủng hộ trong số 1.500 đại biểu.

Một nguồn tin chính phủ cho AFP hay vào cuối ngày thứ Hai, “Dũng không có tên trong danh sách.”

Quyết định này đã kết thúc cuộc đấu đá nội bộ kéo dài nhiều tuầnn qua. Đồng thuận về ban lãnh ddajoddarng thường được thỏa thuận tư trước những ngày Đại hội. Phe bảo thủ do Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu lo ngại rằng Việt Nam đang từ bỏ quá khứ xã hội chủ nghĩa dưới triều của ông Dũng.

Trong suốt 10 năm cầm quyền, ông Dũng đã thúc đẩy những cải cách cho Việt Nam phát triển nhanh chóng và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, phe bảo thủ đã chỉ trích tốc độ của các cuộc cải cách và vấn đề tham nhũng gia tăng.

Những bổ nhiệm quan trọng

Đại hội Đảng Cộng sản được tổ chức mỗi năm năm cho nhà nước độc đảng Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam (trái) và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng ở Hà Nội (21 tháng 1 2016.) Nguồn: copyright AP
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam (trái) và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đảng ở Hà Nội (21 tháng 1 2016.) Nguồn: copyright AP

Trong cuộc họp kín ở Đại hội XII, 1510 đảng viên sẽ đề cử Tổng Bí thư của đảng, Chủ tịch nước, và và thủ tướng kế tiếp.

Ông Dũng được coi là người hiện đại và thân tvới Mỹ. Ông cũng đã trở nên được ưa chuộng trong nước vì những tuyên bố tu từ mạnh chống Trung Quốc khi nói đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Ông Trọng được xem là thân thiện hơn đối với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Ban lãnh đạo mới sẽ được lựa chọn ra sao:

  • Các đại biểu sẽ bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương mới. Ban chấp hành Trung ương mới sẽ chọn chọn một bộ chính trị mới, 16 thành viên từ Ban Chấp hành Trung ương.
  • Từ bên trong bộ chính trị, Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch sẽ được đề cử.
  • Tổng Bí thư sẽ cần sự chấp thuận của Đại hội đảng.
  • Thủ tướng và Chủ tịch nước sẽ được chấp thuận của quốc hội trong thời gian khoảng sáu tháng sau – tuy nhiên, điều này thường chỉ là việc nghi lễ dập dấu cao su.

© 2016 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: David Brown, Vietnam PM Nguyen Tan Dung pulls out of party boss race. BBC News 01/25/16

2 Comments on “Nguyễn Tấn Dũng bỏ cuộc chạy đua làmTổng bí thư Đảng CSVN

  1. Nguyễn tấn Dũng “lui” rồi hai đứa con mới đưa vào chính trường liệu có “trụ” được qua hồi biến loạn nầy không?

    • Con trai ông ta, Nguyễn Thanh Nghị đã được bầu vào trung ương chính thức. Con gái thì giàu sụ, chồng quốc tịch Mỹ, có thẻ xanh.
      Chúng nó chia chác khéo léo, bố nào cũng có phần. Chính trường vì thế vẫn êm đềm, không như những gì chúng ta nghe và mong đợi.
      Không có đấm đá, không có đảo chánh, và sẽ chẳng có thằng nào chửi thằng nào.
      Mỹ cũng OK. Tàu vui ra mặt. Nhật, Hàn, Đài Loan cứ tiếp tục bơm tiền mở thêm hãng xưởng, buôn đi bán lại. Thu nhập đầu người sẽ tăng lên, nhưng dân thì sẽ càng ngày càng khó sống.
      Vật giá leo thang, Tư Bản Đỏ càng ăn càng thèm, kinh tế tăng trưởng bao nhiêu vào túi tụi khốn nạn bấy nhiêu..
      Không có đường nào khác.
      Phải vùng lên tiêu diệt dảng cộng sản!