30 tháng 4: 1975-2015

DCVOnline

canadavn0

OTTAWA (30/4/2015). Cập nhật 2/5/2015 | Thứ năm tuần trước, sau khi được Hạ Viện biểu quyết thông qua hôm 22 tháng 4, dự luật S-219 đã được Toàn quyền Canada David Lloyd Johnston ký, ban hành thành Luật Quốc gia công nhận 30 tháng Tư hàng năm là Ngày Hành trình tìm Tự do kỷ niệm cuộc di tản của người Việt tị nạn cộng sản đến Canada và được dân chúng ở nồng hậu đón tiếp cũng như đóng góp của người gốc Việt Nam tại đất nước này.

30 tháng Tư 2015 là ngày đầu tiên Canada có lễ kỷ niệm Ngày Hành trình tìm Tự do, ngày bắt đầu cuộc di tản của người Việt Nam tị nạn cộng sản. Hàng ngàn người gốc Việt đã về Thủ đô tham dự ngày kỷ niệm 40 năm phải bỏ nước ra đi, đồng thời ngỏ lời cảm ơn quốc gia và công dân Canada đã mở lòng đón nhận người Việt Nam để cùng nhau đóng góp, xây dựng đất nước trong 40 năm qua.

Quốc hội Canada đang treo cờ rũ từ 24/4 đến chiều ngày 30 tháng 4 nhân lễ tang của Chủ tịch Thượng viện Pierre Claude Nolin(1) vừa qua đời ngày 24/4, một trùng hợp ngẫu nhiên với những người dân gốc Việt đang tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, 1975 – Ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, ngày chấm dứt chiến tranh, ngày bắt đầu cho cuộc di cư, chạy trốn cộng sản lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, hơn cả cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954-1955, sau Hiệp định Geneva 20 tháng 7, 1954.

Cờ rũ trên đỉnh của Quốc hội Canada, Ottawa 30/4/2015. Ảnh: DTC
Cờ rũ trên đỉnh Tháp Hòa Bình của Quốc hội Canada, Ottawa 30/4/2015. Ảnh: DTC
Đoàn người Việt vàn tiền đình Quốc hội, Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: LePhan
Đoàn người Việt vào tiền đình Quốc hội, Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: LePhan
Người Canada gốc Việt về Thủ đô tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: DTC
Người Canada gốc Việt về Thủ đô tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Ottawa ở tiền đình Quốc hội, 30/4/2015. Ảnh: DTC
Ottawa ngày 30 tahsng Tư, 2015. Ảnh: DTC
Ottawa ngày 30 tháng Tư, 2015. Ảnh: DTC
Người Canada gốc Việt tị nạn cộng sản đến Đài tưởng niệm Chiến sĩ trận vong cảm ơn Canada nhân ngày 30 tháng Tư . Ottawa, 30/4/20015. Ảnh: LePhan
Người Canada gốc Việt, người tị nạn cộng sản, đến Đài tưởng niệm Chiến sĩ trận vong cảm ơn Canada nhân ngày 30 tháng Tư . Ottawa, 30/4/20015. Ảnh: LePhan
Trước mộ chiến sĩ vô danh, Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: LePhan.
Trước mộ chiến sĩ vô danh, Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: LePhan.
Thank You Canada, Merci Canada, Cảm Ơn Canada. Ottwa 30/4/2015. Ảnh: LePhan
Thank You Canada, Merci Canada, Cảm Ơn Canada. Ottwa 30/4/2015. Ảnh: LePhan
Nhớ tháng Tư Đen, tưởng niệm những người đã bỏ mình trên đường tìm Tự do ỏ tượng đài Mẹ bồng con đi tị nạn. Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: LePhan
Nhớ tháng Tư Đen, tưởng niệm những người đã bỏ mình trên đường tìm tự do ỏ tượng đài Mẹ bồng con đi tị nạn. Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: LePhan
Gia đình bà Kim Trương. Bà Kim đã bật khóc trong tiếng quốc thiều, nhớ lại ngày này 40 năm trước. Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: MK|CBC
Gia đình bà Kim Trương. Bà Kim đã bật khóc trong tiếng quốc thiều, nhớ lại ngày này 40 năm trước. Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: MK|CBC
Những người sinh viên Việt Nam 40 năm trước bỗng dưng trở thành người tị nạn cộng sản - Tóc xanh nay đã phai màu. Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: LePhan
Những người sinh viên Việt Nam 40 năm trước bỗng dưng trở thành người tị nạn cộng sản – Tóc xanh nay đã phai màu. Ottawa, 30/4/2015. Ảnh: DTC
$0 năm sau: Ottawa 30/4/2015
40 năm sau: Ottawa 30/4/2015


Tin CBC  | 30 Tháng 4 2015 | 02:27
Nhớ ngày Saigon sụp đổ
Người Canada gốc Việt tưởng niệm một kỷ niệm đau buồn 40 năm sau khi Nam Việt Nam rơi vào taycộng sản.

© 2015-2021 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Bài đăng lần đầu ngày 1 tháng 5, 2015
(1) Half-masting of the Flag Notices. Canadian Heritage.
Masting Period: From April 24, 2015 until sunset, Thursday, April 30, 2015 day of the funeral of the late Honourable Pierre Claude Nolin.
Occasion: Death of the Honourable Pierre Claude Nolin, Senator and Speaker of the Senate who died on April 24, 2015.
Masting location(s): All Government of Canada buildings and establishments in the city of Montréal as well as on the Peace Tower in Ottawa.”