Việt Nam: 9.690 người nhiễm COVID-19 ngày Chủ nhật

DCVOnline (Tin Reuters)

HÀ NỘI (Reuters) — Bộ y tế Việt Nam cho hay có 9.690 người nhiễm coronavirus vào Chủ nhật, mức tăng kỷ lục hàng ngày và tăng từ con số 7.334 người nhiễm hôm thứ Bảy.

Một khu phố ở Thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa do đại dịch COVID-19. Ảnh chụp tháng 7 năm 2021.
Nguồn: HCDC

Tính đến 9 tháng 8 có ít nhất 3.397 người đã thiệt mạng vì COVID-19. Nguồn: Our World in Data

Tính đến 9 tháng 8 có ít nhất 224.894 người ở Việt Nam đã nhiễm COVID-19. Nguồn: Our World in Data

Bộ Y tế Việt Nam cho biết, hầu hết những  người nhiễm mới là ở vùng tâm chấn của dịch: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai.

Việt Nam đã thành công ngăn chặn virus trong năm ngoái nhưng kể từ cuối tháng 4 đã phải đối phó với độ gia tăng số người nhiễm bệnh do biến thể Delta rất dễ lây lan gây ra.

Theo dữ liệu của Bộ Y tê, cả nước Việt Nam hiện có 210.405 người đã nhiễm COVID-19 COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, với ít nhất 3.397 người đã thiệt mạng.

Việt Nam với dân số 98 triệu người, đến nay đã chích gần 8,9 triệu liều, nhưng chưa đến 900.000 người được tiêm chủng đầy đủ.

Việt Nam: Thuốc chủng ngừa COVID hiện có và nhu cầu. Nguồn: Tuoi Tre Online/NGỌC THÀNH

Việt Nam: Thuốc chủng ngừa COVID hiện có và nhu cầu. Nguồn: Tuoi Tre Online

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn:  Vietnam reports record 9,690 COVID-19 infections on Sunday | Bob Rae |  Reuters | 08 Aug 2021. Andrew Cawthorne và David Evans chỉnh sửa.