“Quái vật” Trung Hoa gửi một thông điệp khác đến Việt Nam

Ray Powell | DCVOnline

Chỉ một tuần sau năm mới 2024, tầu tuần duyên lớn nhất thế giới mở cuộc tuần duyên xâm nhập vào vùng mỏ dầuí của Việt Nam ở phía Tây Bãi Tư Chính lần thứ ba trong 30 ngày qua. Con tầu khổng lồ ở đó để gửi đi một thông điệp rất cụ thể – rằng Bắc Kinh tuyên bố quyền chủ quyền và quyền tài phán ở khu vực giàu tài nguyên này trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Tàu Tuần duyên Trung Hoa 5901trọng tải 12.000 tấn là tầu tuần duyên lớn nhất thế giới

Tầu tuần duyên Trung Hoa (CCG) 5901 nặng 12.000 tấn, được nhiều người gọi là “Quái vật”, hầu như hoạt động “trong bóng tối” – không phát sóng hệ thống thông tin tự động (AIS) – kể từ khi rời hải cảng Tam Á ở đảo Hải Nam vào ngày 14 tháng 11. (Hành động thường xuyên này của Trung Hoa vi phạm Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển mà Trung Hoa là thành viên.)

Có ba trường hợp ngoại lệ đối với những hoạt động bí mật của con tàu trong giai đoạn này. Nó đã bật AIS vào ngày 9 và 29 tháng 12 năm ngoái và gần đây nhất là vào ngày 7 tháng 1.

Ảnh chụp màn hình 2024-01-07 lúc 2.41.40PM. Ảnh trên: CCG 5901 vào ngày 9 tháng 12 năm 2022
Ảnh chụp màn hình 2024-01-07 lúc 2.39.33PM. Ảnh trên: CCG 5901 vào ngày 29 tháng 12 năm 2022
Ảnh chụp màn hình 2024-01-07 lúc 2.33.53PM. Ảnh trên: CCG 5901 vào ngày 7 tháng 1 năm 2024

Theo phân tích vào tháng 3 năm 2023 của Reuters và Sáng kiến Biên niên sử Biển Đông (South China Sea Chronicle Initiative) những cuộc tuần duyên này đặc biệt nhắm vào những hoạt động khai thác mỏ dầu của Việt Nam tại nhữn Lô 06-01, 05-03, 12-11 và 12W . Việt Nam đi theo những cuộc tuần duyen của Trung Hoa này bằng đội tàu giám sát nghề cá nhỏ hơn nhiều.

Chuyên viên phân tích Gaute Friis của SeaLight gần đây đã mô tả chiến thuật tuần duyên xâm nhập vùng xám của CCG và cách những tàu “tong bóng tối” của Trung Hoa thường bật máy phát AIS để gửi một thông điệp rõ ràng đến các nước láng giềng:

Những tầu tuần duyên Trung Hoa thường xuyên tiến hành những cuộc tuần duyên xâm nhập sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của những nước láng giềng, một hoạt động nhằm thiết lập sự hiện diện liên tục và dần dần bình thường hóa quyền tài phán của Trung Hoa tại những khu vực được cấp cho các nước láng giềng theo luật pháp quốc tế.

… Tầu tuần duyên CCG hoạt động xâm nhập thường báo sự hiện diện của họ bằng cách “báo hiệu chiến lược” —nghĩa là bật bộ phát đáp của hệ thống thông tin tự động (AIS) khi họ đến khu vực mà họ sẽ hoạt động, ngay cả khi trước đó họ đã tuần duyên “trong bóng tối”.

Những cuộc tuần duyên xâm nhập lãnh hải trước đây của CCG 5901 qua khu vực này diễn ra từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2023 và luân phiên với những tầu CCG 5205, 5304 và 5403 khác đã giúp bảo đảm sự hiện diện gần như liên tục của nước CHNDTH gần Bãi Tư Chính.

© 2024 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: China’s “Monster” sends another message to Vietnam | Ray Powell | https://www.sealight.live/ |January 7, 2024