Tại sao quân đội Mỹ mua nhiều Viagra thế?

DCVOnline | Tin BBC.com

Ngũ giác Đài chi hàng chục tỉ đô la để chăm sóc sức khỏe cho quân nhân tại ngũ và đã giải ngũ.

Bóng những người lính Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ (USMC) in lên bầu trời trong buổi hoàng hôn ngày 1, 2012. Nguồn: USMC.

Trong những cuộc thảo luận đang xẩy ra sau khi Tổng thống Trump bắn lệnh (bằng twitter) công bố chính sách cấm người chuyển giới tính phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, một số thống kê đã thường xuyên được nhắc đến cho thấy rằng chi phí y tế cho quân nhân chuyển giới tính tương đối khá nhỏ so với số tiền mà Ngũ giác Đài phải chi để mua thuốc giúp cương dương hàng năm: khoảng 84 triệu đô-la theo tin của tờ Quân đội Thời báo.

Trái lại, cơ quan nghiên cứu quân sự ước lượng số tiền chi phí cho quan nhân chuyển giới tính chỉ làm cho ngân sách y tế cho quân nhân tại ngũ tăng nhiều nhất là 8,4 triệu đô-la mỗi năm.

Thế thì tại sao Bộ Quốc phòng Mỹ phải chi mua nhiều thuốc cương dương đến thế?

Cựu quân nhân lớn tuổi đã giải ngũ

Trước nhất, cần hiểu là tin trên tờ Quân đội Thời báo số tháng Hai 2015 dựa vào dữ liệu năm 2014 của Cơ quan Y tế Quốc phòng năm 2014.
Cơ quan này đã chi 84,2 triệu đô-la năm đó, nhưng tờ báo cũng cho biết tổng cộng họ đã chi 294 triệu đô-la để mua Viagra, Cialis và thuốc tương tự như vậy kể từ năm 2011.

Và tờ báo cũng cho biết chi phí đó tương đương với già vài chiếc phản lực cơ chiến đấu.

Chi phí mua thuống trị rối loạn chức năng cương dương tương đương với già vài chiếc phản lực cơ chiến đấu. Nguồn: DCVOnline tổng hợp.

Trong năm 2014, Cơ quan Y tế Quốc phòng đã phát thuốc cho khoảng 1,18 triệu đơn thuốc, phần lớn là Viagra. Nhưng những viên Viagra đó dành cho ai? Câu trả lời có thể giải thích một phần tại sao số chi lại lớn như vậy.

Đúng là một số thuốc cương dương đã được dùngcho quân nhân đang công tác tại ngũ. Nhưng tuyệt đại đa số nhứng loại thuốc cương dương bộ Quốc phòng phải mua dành cho nhưng nhóm đủ điều kiện khác trong quân đội, gồm hàng triệu cựu quân nhân đã giải ngũ và thành viên gia đình của họ. Trong thực tế, tổng số có khoảng 10 triệu người ước tính được hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ngũ giác Đài, tài trợ tốn kém lên đến 52 tỉ vào năm 2012.

Được biết rằng rối loạn chức năng cương dương thường xẩy ra với nam giới nhiều tuổi – như vậy nó đã giải thích được số chi phí khổng lồ để chăm sóc sức khoẻ cho những quân nhân đã về hưu.

Theo tờ Quân đội Thời báo, trên thực tế, có ít hơn 10% những toa thuốc dành cho quan nhân còn công tác tại ngũ.

Tuy nhiên, rối loạn chức năn cương dương trong số những người hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ đã- tăng sau khi các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan bắt đầu.

“Nguyên nhân tâm lý”

Một nghiên cứu năm 2014 của Chi nhánh giám sát Sức khoẻ Quân lực (AFHSB) thấy có 100,248 trường hợp rối loạn cương dương được chẩn đoán trong số các quân nhân tại ngũ. Trong khảong năm 2004 và 2013, với “tỷ lệ mắc phải hàng năm” tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian đó. Theo nghiên cứu nêu trên, gần một nửa trong số tất cả các trường hợp là do nguyên nhân tâm lý.


Riley Dosh muốn bảo vệ đất nước của mình và quyền lợi của những người không đồng ý với cô.

Theo Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học tình dục vào năm 2015 cho thấy rằng cựu chiến binh nam giới bị hậu chấn thương tâm lý (PTSD) “có thể bị rối loạn chức năng cương dương hoặc các vấn đề tình dục khác nhiều hơn so với người trong khối dân sự”.

Một nghiên cứu khác cho thấy có khoảng 85% cựu chiến binh nam giới với PTSD cho biết họ bị rối loạn chức năng cương dương gần bốn lần nhiều hơn những người trở về từ chiến trường và được chẩn đoán không bị rối loạn sức khỏe tâm thần.

Năm 2008, Rand Corporation cho biết một phần năm các cựu chiến binh Mỹ của các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan bị PTSD hoặc trầm cảm nặng.

Rối bời vì lệnh cấm chuyển đổi giới tính của Trump

Tuy nhiên, một thống kê then chốt được để ý trong nghiên cứu AFHSB về quân nhân tại ngũ trong khoảng năm 2004 và 2013 cho thấy người đọc nên thận trọng về những giữa các cuộc chiến tranh gần đây của Mỹ, với PTSD và rối loạn chức năng cương dương tương quan với ngân sách đồ sộ của quân đội dành cho Viagra.

Những quân nhân chưa bao giờ ra chiến trường ở nước ngoài thực sự có thể bị rối loạn cương dương nhiều hơn so với những người đã từng ra trận.

Sau cùng, rối loạn chức năng cương dương có liên quan đến những bệnh trạng thông thường gồm bệnh tim, cao huyết áp và tiểu đường.

Năm 2007, tình trạng rối loạn cương dương của đàn ông Mỹ được ước tính khoảng 18%.

Nói tóm lại, đó là một tình trạng thông thường, và quân đội Mỹ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người, nghĩa là họ phải dành rất nhiều ngân sách cho Viagra và các loại thuốc tương tự khác.

© 2017 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Why does the US military buy so much Viagra?. BBC.com July 27, 2017.

1 Comment on “Tại sao quân đội Mỹ mua nhiều Viagra thế?

  1. LIỆU PHÁP CƯƠNG DƯƠNG

    Kể ra nước Mỹ cũng vui
    Mỗi năm chi tốn rõ nhiều đô la
    Tám mươi lăm triệu ít ra
    Nhằm mua toàn thuốc Viagra đặng dùng

    Cốt nhằm phấn kích quân nhân
    Súng trên súng dưới đều cần vậy thôi
    Đúng là thực tế trên đời
    Cách này thực dụng làm trời cũng kinh

    Bởi vì muốn giữ hòa bình
    Trên toàn thế giới thì mình phải lo
    Súng mà không bóp được cò
    Dù trên hay dưới chỉ cho người cười

    Thế nên nguyên tắc phải rồi
    Giúp cho người lính mọi hồi đều cương
    Viagra loại cường dương
    Cũng do Mỹ chế mọi đường khác sao

    Tính vì sống ở trên đời
    Súng không bắn nổ quả thời nguy to
    Súng trên để địch quân thù
    Còn về súng dưới nhắm vào các em

    Cả hai biện pháp quả êm
    Bởi vì lính Mỹ bệnh về cường dương
    Tại do xông xáo chiến trường
    Biến thành hội chứng cương dương rõ ràng

    Cứ vì súng trận nổ vang
    Thét rồi teo tóp rõ ràng bu gi
    Đông Tây tham chiến ích gì
    Nếu như teo tóp bu gi đừng hòng

    Đúng là liệu pháp êm đềm
    Thành ra người Mỹ càng thêm buồn cười
    Cốt nhằm sống thực trên đời
    Cần gì chủ nghĩa mới thời vậy thôi

    TẾU NGÀN
    (28/7/17)