Thủ tướng Cambodia phủ quyết đề nghị của Việt Nam muốn khai thác ngành taxi điện ở đây

Thời báo Khmer | DCVOnline

Người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Cambodia sáng nay công bố xác nhận Thủ tướng Hun Manet đã hủy bỏ kế hoạch khai thác taxi điện của một công ty Việt Nam tại quốc gia này.

Một tuyên bố từ Người phát ngôn của Chính phủ Hoàng gia Cambodia có đoạn như sau:

Công ty Cổ phần Lưu động Xanh và Thông minh (GSM) vừa bắt đầu nhập cảng 150 xe điện VinFast vào thị trường Lào để mở dịch vụ taxi điện GSM. Ảnh: https://vietnaminsider.vn/

“Thứ Tư, ngày 13 tháng 12 năm 2023, một số cơ sở truyền thông đưa tin rằng Tập đoàn VinGroup của Việt Nam đang có kế hoạch ra mắt công ty 2.500 taxi điện tại Phnom Penh. Sihanoukville và Xiêm Riệp.
Thông tin này đã thu hút được sự chú ý của một số trên mạng xã hội và được phát tán, khiến một số người hiểu lầm rằng Tập đoàn VinGroup sẽ mở doanh nghiệp tại Campuchia vào năm 2024.”

Chính phủ Hoàng gia Cambodia

Sự nhầm lẫn của giới truyền thông xẩy ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Cambodia và Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chiều 12/12/2023 tại Hà Nội.

Chủ tịch Tập đoàn VinGroup đề nghị và bày tỏ mong muốn đầu tư vào một hãng taxi dùng xe điện VinFast tại Campuchia.

Tuy nhiên, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã không cấp phép theo yêu cầu của công ty xe điện Việt Nam.

Nguồn: Văn phòng Phát ngôn nhân Chính phủ Hoàng gia Cambodia

© 2023 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: PM vetoes Vietnamese bid to launch electric taxi scheme in Cambodia | Khmer Times | December 14, 2023